Người thương binh vượt khó làm giàu, hết mình vì cộng đồng

2022-08-09 18:20:00 0 Bình luận
Sau khi tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, ông Đỗ Ngọc Sơn trở lại quê hương với đầy thương tích trên cơ thể. Với ý chí của người lính thời bình, ông Sơn vươn lên làm giàu và giúp đỡ những người khó khăn.

Năm nay, thương binh Đỗ Ngọc Sơn (phường Thanh Miếu, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) bước vào tuổi 64. Trầm ngâm kể về chặng đường đã đi qua, ông Sơn cho biết, năm 1978, ông lên đường nhập ngũ, tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc. Lúc đó, ông chưa tròn 20 tuổi.

Trong một trận đánh ác liệt để bảo vệ biên giới tại huyện Bảo Thông, tỉnh Hoàng Liên Sơn cũ, ông bị thương nặng, vỡ xương chậu trái và phải cắt cụt 1/3 đùi phải.

Năm 1968, ông Sơn xuất ngũ trở về địa phương với thương tật 81%. 

Trở về quê hương, ông phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Đặc biệt, khi ông lập gia đình và lần lượt sinh 3 người con, nhưng không may người con trai út bị thiểu năng trí tuệ. Lúc này, cuộc sống vốn đã khó khăn lại càng trở nên bế tắc.

Trang trại của ông Sơn thường xuyên chăn nuôi 20 con lợn, hàng trăm con ngan, gà, vịt... Ảnh: Danviet.vn

Ông luôn trăn trở làm gì để mưu sinh và lo cho gia đình. Vì vậy, ông Sơn không nề hà bất cứ công việc gì để có thêm thu nhập. 

Ban đầu, ông khởi nghiệp bằng chiếc xe ba gác. Mỗi ngày, ông rong ruổi khắp phố phường để chở hàng thuê.

"Người lành lặn làm ăn đã khó, bản thân chỉ còn một chân, sức khỏe lại yếu nên con đường vượt khó càng gian nan hơn. Quan trọng, tôi luôn xác định tinh thần lạc quan, không được lùi bước, luôn quyết tâm khắc phục hoàn cảnh, khẳng định phẩm chất của người lính cụ Hồ" - Ông Sơn nói.

Hơn 60 tuổi, thương binh Đỗ Ngọc Sơn vẫn cùng thành viên trong gia đình phát triển mô hình kinh tế trang trại. Ảnh: Danviet.vn

Từ quyết tâm đó, ông Sơn trăn trở tìm hướng đi mới. Bằng số vốn tích cóp được, năm 1989, gia đình ông mở một đại lý bán hàng tạp hóa. Công việc này đã mang lại cho gia đình ông một cuộc sống ổn định.

Song, ông Sơn vẫn muốn thử sức với nhiều cơ hội mới. Ông quyết định bước chân vào một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ, nhiều thách thức, đó là làm mô hình kinh tế trang trại.

Năm 2016, vợ chồng ông đã mạnh dạn đầu tư toàn bộ số tiền tích lũy để thuê mảnh đất cách nhà gần 3Km, làm trang trại mô hình vườn ao chuồng rộng hơn 10.000m2.

Với ý chí nghị lực phi thường, ông Sơn đã đưa trang trại của mình vào hoạt động, đem lại hiệu quả kinh tế cao. 

Trong trang trại của ông Sơn, lúc nào cũng nuôi hàng trăm con lợn, gà, ngan, vịt. Mỗi năm, từ nguồn thu của cửa hàng tạp hóa và trang trại, gia đình ông thu lãi về gần 200 triệu đồng.

Nhờ chăm chỉ lao động, cuộc sống gia đình ông Sơn từ nghèo khó đã vươn lên khá giả, xây dựng ngôi nhà khang trang với đủ tiện nghi sinh hoạt. Đến nay, hai cô con gái của ông Sơn đều tốt nghiệp học đại học và có việc làm ổn định.

Ông Sơn cùng cháu gái kết nối, nói chuyện qua video với một đồng đội cùng đơn vị chiến đấu của ông Sơn.Ảnh: Danviet.vn

Không chỉ mạnh dạn trong làm kinh tế, tạo việc làm ổn định cho thành viên trong gia đình, thương binh Đỗ Ngọc Sơn còn là một hội viên gương mẫu, nhiệt tình, đi đầu trong mọi hoạt động ở địa phương.

Ông cùng chung tay với một số doanh nhân, đồng đội đẩy mạnh hoạt động thiện nguyện, giúp cho những người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào gặp thiên tai. 

Bên cạnh đó, ông tích cực tham gia vào các phong trào an sinh xã hội của địa phương như ủng hộ xi măng, gạch để xây nhà. Ông góp tiền ủng hộ khi gặp hoàn cảnh khó khăn bị ốm đau, bệnh tật.

Đặc biệt, ông thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm để mọi người cùng vươn lên làm giàu. Mô hình trang trại của gia đình ông là địa chỉ thường xuyên được cán bộ, hội viên nông dân đến tham quan học hỏi, trao đổi kinh nghiệm.

Nhắc đến thương binh Đỗ Ngọc Sơn, ông Đỗ Đức Cửu - Chủ tịch UBND phường Thanh Miếu hết lời khen ngợi: "Anh Sơn là một tấm gương sáng vượt khó vươn lên, bị thương tật nặng, sức khỏe yếu nhưng vẫn tích cực lao động, sản xuất.

Anh Sơn thường xuyên giúp đỡ, trao đổi, chia sẻ, hướng dẫn bà con về mô hình chuyển đổi cây trồng mùa vụ đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Ngoài ra, anh Sơn còn tích cực tham gia công tác xã hội, đi đầu trong các phong trào ủng hộ, từ thiện, xây dựng gia đình văn hóa, khu văn hóa…"

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hội nghị Trung ương 10: Cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, hôm nay (18/9) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tổ chức Hội nghị lần thứ 10 tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược và một số việc cụ thể.
2024-09-19 16:02:36

Hà Giang: CSGT đến tận trường phổ biến luật ATGT cho học sinh

Để hạn chế tai nạn giao thông xảy ra, đặc biệt là đối với các em học sinh, Đội 2 Phòng CSGT Công tỉnh Hà Giang phối hợp với Trường PTDT nội trú THPT tỉnh Hà Giang tổ chức buổi tuyên truyền, giáo dục Luật giao thông đường bộ cho các em học sinh trong trường.
2024-09-19 15:04:52

Chính sách ưu đãi đối với Doanh nghiệp của thương binh và NKT: Những bất cập cần giải quyết

Hiện nay, Việt Nam các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật còn thiếu đồng bộ và bất cập. Nhìn chung, việc tiếp cận các chính sách ưu đãi trên của các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là Người khuyết tật còn gặp nhiều khó khăn, nhiều chính sách chưa đi vào cuộc sống.
2024-09-19 10:50:25

Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trong đêm 18/9, gây gió mạnh, sóng lớn ven biển và đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Để chủ động ứng phó, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 98/CĐ-TTg ngày 18/9/2024 chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ.
2024-09-19 10:25:26

Nghĩa tình thủy chung của Bộ đội Cụ Hồ với bạn bè quốc tế

Truyền thống nghĩa tình thủy chung quốc tế của Bộ đội Cụ Hồ có cội nguồn sâu xa từ truyền thống nhân nghĩa yêu thương của người Việt Nam “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách”.
2024-09-19 10:07:15

Văn bản Phúc đáp của Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc Phòng

Ngày 30/7/2024, Tạp chí điện tử Hòa nhập nhận được Đơn đề nghị ghi ngày 23/7/2024 của cựu chiến binh (CCB) Trương Công Ninh (Sinh năm 1954), đối tượng hưởng trợ cấp chất độc hóa học dioxin; hiện đang ngụ tại số nhà 18 đường Trương Đăng Quỹ, tổ dân phố Đông Trung, thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
2024-09-18 18:57:28
Đang tải...